Đài Tiếng nói Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020

(VOV5) - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ hợp tác 3 nội dung gồm: đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức, truyền thông và quảng bá hình ảnh. 

Chiều nay, 22/5, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Nguyễn Thế Kỷ và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn ký kết kế hoạch hợp tác giữa 2 đơn vị giai đoạn 2018-2020.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020 - ảnh 1 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (bên trái) và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng ký kết văn bản hợp tác. 

Theo biên bản ký kết, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ hợp tác 3 nội dung gồm: đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức, truyền thông và quảng bá hình ảnh. Cụ thể, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp nhận sinh viên chuyên ngành thông tin truyền thông, báo chí, điện tử viễn thông... của Đại học Quốc gia Hà Nội đến thực tập, đồng thời cử cán bộ, chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, thực tập chuyên môn hoặc hướng dẫn tốt nghiệp, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm quảng bá và nâng cao hình ảnh của Đại học Quốc gia Hà Nội... 

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, hoặc dài hạn (đại học, hoặc sau đại học) về nghiệp vụ báo chí và truyền thông, kỹ thuật phát thanh truyền hình; cử các chuyên gia, giảng viên hỗ trợ chuyên môn cho các chương trình về khoa học, giáo dục, kinh tế xã hội, chính trị, tư vấn chính sách học sinh, sinh viên... Hai bên sẽ hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình về lịch sử, văn hóa, dạy tiếng nước ngoài cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài; chia sẻ hạ tầng về cơ sở kỹ thuật, công nghệ thông tin trên cơ sở nhu cầu của 2 bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cũng khẳng định, việc ký kế hoạch hợp tác này sẽ thúc đẩy mối hợp tác toàn diện hơn, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho cả hai bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác