Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước

(VOV5) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn về những trọng tâm về công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước - ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác tại Lữ đoàn 205. (Ảnh: Thông tấn quân sự)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp đầu Xuân mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh năm 2017, dự báo là năm tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều biến động khó lường, công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội nhập quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. 

Quan điểm về đối ngoại quốc phòng phải thể hiện được quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó là chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác