Đắk Lắk tập trung giảm nhanh hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5)- Thủ tướng lưu ý tỉnh Đắk Lắk khai thác phát huy diện tích rừng gắn với chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng 9/2 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo quyết liệt phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nhanh tỷ lệ nghèo, đặc biệt là giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đắk Lắk tập trung giảm nhanh hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và ý kiến của các bộ ngành tại buổi làm việc: năm 2014, mặc dù thời tiết khô hạn kéo dài gây thiệt hại không nhỏ, giá cả một số mặt hàng chủ lực như cao su giảm sút nhưng nhìn chung sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển khá với sản lượng lương thực đạt trên 1, 2 triệu tấn, tăng trên 150.000 tấn so với năm 2013. Tổng sản phẩm xã hội của Đắk Lắk cũng tăng 8,4%. Huy động vốn toàn xã hội tăng gần 7% với 13.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người cũng đạt trên 31 triệu đồng…

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, việc làm đều đạt kết quả tích cực, nhất là hộ nghèo giảm 2,24%, 46% lao động được qua đào tạo, tỷ lệ phủ sóng phát thanh truyền hình quốc gia đạt 100%. Với 47 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, trong đó 33% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đảm bảo các chính sách dân tộc, nhất là cơ bản hoàn thành công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo.

Tuy nhiên do nguồn vốn hỗ trợ còn hạn chế nên một số chương trình đầu tư còn manh mún, hiệu quả thấp, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn trên 60%... Công tác tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, nhất là ở thôn, buôn vẫn còn thiếu.

Đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đạt được trong năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành ở Đắk Lắk chung sức, đồng lòng cùng nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong năm nay gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Nhấn mạnh kinh tế là trọng tâm, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là lợi thế dân số đông, đất đai bazan rộng lớn để nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thế mạnh như cà phê, cao su…cũng như nghiên cứu phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khai thác phát huy diện tích rừng gắn với chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vừa trông giữ và phát triển rừng, vừa đảm bảo thu nhập, nâng cao cuộc sống. Song song với phát triển kinh tế, Đắk Lắk cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số dựa trên cơ sở tận dụng tiềm năng đất đai, rừng, đồng thời khuyến khích mạnh doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn.

Đắk Lắk tập trung giảm nhanh hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 2
Thủ tướng lưu ý tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng lưu ý tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, tạo nguồn cán bộ cho các cấp, nhất là tại các buôn, làng. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tạo thuận lợi để người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Thủ tướng khẳng định: Trung ương sẽ cùng Đắk Lắk từng bước xử lý vấn đề di cư tự do nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân di cư…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk liên quan chủ yếu đến cơ chế, chính sách tạo môi trường khuyến khích đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Năng và Ea H’leo 1; chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó với rừng cũng như tăng cường phối hợp giữa các địa phương nhằm ổn định cuộc sống đối với người dân di cư.   

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm hỏi một số vị lão thành cách mạng ở tỉnh Đắk Lắk./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác