Đảng Cộng sản VN dự Hội thảo “Tác phẩm Tư bản của Karl Marx đối với sự phát triển của thế giới”

(VOV5) - Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kim chỉ nam cho Cách mạng Việt Nam.

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu đã tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Tác phẩm Tư bản của Karl Marx và ảnh hưởng đối với sự phát triển của thế giới” và kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx, được tổ chức ở Thủ đô Moscow trong 2 ngày 11-12/5/2018.

Đảng Cộng sản VN dự Hội thảo “Tác phẩm Tư bản của Karl Marx đối với sự phát triển của thế giới” - ảnh 1Karl Marx (05/5/1818 - 05/5/2018)

Tại hội thảo, đại diện các chính đảng và các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới ca ngợi vai trò dẫn dắt của học thuyết Marx đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, khẳng định giá trị lý luận, tính thời sự của di sản tư tưởng của Mác; nêu rõ sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển tư tưởng của Marx phù hợp với thời đại, thực tiễn của mỗi nước, mỗi dân tộc và khẳng định, tư tưởng Mác giúp soi sáng nhiều vấn đề cấp bách hiện nay trên thế giới.

Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kim chỉ nam cho Cách mạng Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định vững vàng trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Marx-Lenin, vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác