Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với thế hệ trẻ

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân Việt Nam giỏi chuyên môn, giàu tri thức.

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt 63 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp trên cả nước tham gia vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần II, năm 2017.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với thế hệ trẻ - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các thí sinh tham dự cuộc thi "Tự hào Việt Nam" - Ảnh: Nguyễn Hiền/VOV

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với thế hệ trẻ nói chung và các em học sinh trung học phổ thông nói riêng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân Việt Nam giỏi chuyên môn, giàu tri thức, khát vọng, trách nhiệm với hành trang vững vàng là truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

Cũng trong chiều 3/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 dành cho học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với thế hệ trẻ - ảnh 2Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh tham dự cuộc thi - Ảnh: Nguyễn Hiền/VOV

Phần thi cá nhân, thí sinh Hà Việt Hoàng đến từ Hà Nội giành giải Nhất. Giải tập thể phần thi cá nhân trực tuyến được trao cho 12 đơn vị, trong đó Tỉnh đoàn Nghệ An đạt giải tỉnh, thành đoàn có số lượng học sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất. Giải trường trung học phổ thông - trung tâm giáo dục thường xuyên có số lượng học sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất thuộc về Trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh. Phần thi xây dựng video clip, Thành đoàn Hà Nội là đơn vị có nhiều video clip dự thi nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác