Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm sóc, dành nhiều nguồn lực để bảo vệ và hỗ trợ cho trẻ em

(VOV5) -  Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 22/08, tại buổi gặp mặt đoàn Đại biểu tham gia Liên hoan Thiếu nhi Dân tộc Toàn quốc lần thứ III năm 2017.

Các em là những gương thiếu nhi dân tộc trên cả nước có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương các em thiếu nhi đã cố giắng vượt lên chính bản thân để trở thành con ngoan, trò giỏi.

"Chúng tôi mong các cháu hãy tiếp tục phát huy, viết lên những trang sử truyền thống tốt đẹp của Đội Thiếu niên và tiếp bước truyền thống hào hùng của ông cha để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, giàu mạnh, văn minh, ấm no và hạnh phúc. Tương lai của đất nước nằm trong tay của các cháu, các cháu chính là những chủ nhân tương lai của đất nước."

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm sóc, dành nhiều nguồn lực để bảo vệ và hỗ trợ cho trẻ em - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội biểu dương các em thiếu nhi vượt khó 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết hiện nay, tất cả các Luật được ban hành đều lồng ghép vấn đề trẻ em, bình đẳng giới, vấn đề dân tộc… từ đó hướng đến xây dựng môi trường bình đẳng, phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh xây dựng Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, nên cần xây dựng Đội vững mạnh và phù hợp với tình hình mới, ngày càng hấp dẫn các cháu thiếu nhi, nhi đồng trong cả nước tham gia sinh hoạt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác