Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt tới các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo

(VOV5) - Đến nay, Nhà nước Việt Nam đã công nhận 42 tổ chức tôn giáo thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25,3 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước.

Đó là khẳng định của bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, tại cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XIV là chức sắc tôn giáo do Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng 12/11 tại Hà Nội.

Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt tới các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo - ảnh 1Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao sự đóng góp của các vị chức sắc tôn giáo là đại biểu Quốc hội trong quá trình vận động đồng bào, chức sắc tôn giáo trong cả nước ủng hộ đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Mong các vị chức sắc là đại biểu Quốc hội tiếp tục dành tín nhiệm của cử tri của đồng bào có đạo đóng góp cho quá trình phát triển chung của các tôn giáo cũng như sự phát triển chung của đất nước. Các vị có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Dân vận các cấp, các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan Nhà nước tiếp tục có thông tin kịp thời để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực thi luật pháp. Qua đó, nhằm tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân Việt Nam”.

Đến nay, Nhà nước Việt Nam đã công nhận 42 tổ chức tôn giáo thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25,3 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác