Đào tạo sinh viên ngoại giao phải đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế

(VOV5) - Học viện Ngoại giao cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương pháp, tiếp cận đào tạo hiện đại... để làm sao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ngoại giao phải đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế - ảnh 1
PTT Phạm Bình Minh chụp ản cùng sinh viên học viện (http://vietnamnet.vn/)


Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 của Học viện Ngoại giao sáng 21/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu thầy cô giáo trong Học viện cần tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước không chỉ trong lĩnh vực đối ngoại mà trên tất cả các lĩnh vực. Học viện cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương pháp, tiếp cận đào tạo hiện đại, luôn cập nhật giáo trình để làm sao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế: "Chúng ta đang sống trong một thế giới biến đổi nhanh chóng. Đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập sâu rộng và đang tiến hành những bước chuyển đổi kinh tế. Tất cả điều này đặt ra yêu cầu giáo dục đào tạo không chỉ đổi mới mà còn đáp ứng yêu cầu của đất nước. Yêu cầu với ngành đối ngoại cũng hết sức lớn lao và nhiều thách thức, đòi hỏi có những nguồn lực để kế tiếp các truyền thống ngoại giao hào hùng 70 năm qua"

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định sự trưởng thành của các sinh viên trường Ngoại giao công tác trong Bộ Ngoại giao cho thấy đội ngũ, chất lượng, số lượng sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngoại giao đã có những đóng góp, phù hợp công việc và trưởng thành nhanh chóng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác