Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị Việt Nam - Australia

(VOV5) - Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tham khảo kinh nghiệm, phối hợp giám sát các Thỏa thuận hợp tác của Chính phủ hai nước.

Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ Australia do Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị Việt Nam - Australia - ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ Australia - Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia, tạo khuôn khổ quan trọng nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Theo đó, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tham khảo kinh nghiệm, phối hợp giám sát các Thỏa thuận hợp tác của Chính phủ hai nước...

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác để góp phần thiết thực xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hy vọng Australia và Việt Nam sẽ tăng cường thúc đẩy quan hệ kinh tế, ngoại thương, đầu tư của Australia vào Việt Nam tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới và nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch.

Cùng ngày, phát biểu tại buổi tiếp đoàn Nghị sỹ Australia, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Australia Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định trong chính sách đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá các mối quan hệ quốc tế của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ song phương với Australia. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia, tạo khuôn khổ mới đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác