Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm quân dân trên đảo Sinh Tồn

(VOV5) - Sự giúp đỡ quý báu về vật chất, tinh thần của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên cổ vũ rất lớn để cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo Trường Sa có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn yên tâm bám biển, bám đảo.


Tiếp tục chuyển công tác thăm và động viên cán bộ, quân dân huyện đảo Trường Sa, sáng nay (24/5), đoàn công tác do ông Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu cùng đại diện một số Bộ ngành Trung ương và địa phương đã đến thăm quân dân đảo Sinh Tồn và khánh thành nhà làm việc mới trên đảo.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm quân dân trên đảo Sinh Tồn - ảnh 1
Đảo Sinh Tồn


Công trình nhà làm việc cho cán bộ, quân dân đảo Sinh Tồn được xây dựng bằng nguồn kinh phí 15 tỷ đồng do cán bộ công nhân viên ngành Xây dựng tài trợ.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà làm việc, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân đánh giá cao sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên ngành Xây dựng nói chung và đồng bào ở đất liền nói chung dành cho quân dân huyện đảo Trường Sa.

Sự giúp đỡ quý báu về vật chất, tinh thần của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên cổ vũ rất lớn để cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo Trường Sa có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn yên tâm bám biển, bám đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền Tổ quốc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác