Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar thăm Việt Nam

(VOV5) - Là láng giềng cùng trong khu vực, hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, khẳng định Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar sẽ tích cực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ giữa  nghị sỹ hai nước.

Ngày 20/12, tại Trụ sở Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, có buổi tiếp và nói chuyện với Chủ tịch U Than Htay và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar đang thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Hợp tác Toàn diện.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar thăm Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar U Than Htay. 

Đánh giá cao vai trò và vị thế của Đảng USDP tại Quốc hội Myanmar hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chủ tịch và Đảng USDP phát huy vai trò nhằm tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, nhất là trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ, nhằm đưa hợp tác Việt Nam – Myanmar trên tất cả các lĩnh vực phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar  U Than Htay nhấn mạnh là láng giềng cùng trong khu vực, hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, khẳng định Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar sẽ tích cực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ giữa các nghị sỹ Myanmar và Việt Nam cũng như trong hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước.

Trước đó ngày 19/12, tại Trụ sở Chính phủ, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Chủ tịch và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar. Hai bên trao đổi và đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội mỗi nước gần đây, vui mừng chia sẻ về những bước phát triển quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, năng lượng, nông nghiệp, tài chính ngân hàng cũng như hợp tác trong các diễn đàn khu vực, ASEAN và quốc tế.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar  cũng đã có cuộc gặp và trao đổi với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Hội Hữu nghị Việt Nam – Myanmar; thăm tỉnh Quảng Ninh và một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác