Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

(VOV5) - Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 17/4. Chiều 14/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Hồ Xuân Hoa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò đầu tàu của tỉnh Quảng Đông trong quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc và những kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại giữa Quảng Đông và Việt Nam; mong muốn qua chuyến thăm của đoàn, quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Quảng Đông và các địa phương của Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới.


Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam - ảnh 1
Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Trung Quốc trong buổi thăm và làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ảnh: vnmedia.vn


Chiều cùng ngày, tiếp ông Hồ Xuân Hoa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  mong muốn tỉnh Quảng Đông, một trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc, là địa phương có quan hệ hữu nghị lâu đời và có nhiều quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lớn với Việt Nam, sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc hội đàm, trao đổi ý kiến sâu rộng giữa Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Hồ Xuân Hoa làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi ý kiến về quan hệ hai Đảng, hai nước và kế hoạch hợp tác giao lưu trong thời gian tới. Hai bên cũng đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng hợp tác giữa Quảng Đông với Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Ông Hồ Xuân Hoa cũng hội kiến với Phó Thủ tưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, tham dự hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế-thương mại giữa Quảng Đông với Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số cơ sở kinh tế, văn hoá tại Hà Nội. Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn còn đi thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác