Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz

(VOV5) - Chiều ngày 28/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam đến đặt vòng hoa, viếng Lãnh tụ Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí, ở trung tâm Thủ đô La Habana, Cuba. Việt Nam là đoàn Đại biểu Quốc tế đầu tiên đến Cuba để viếng Lãnh tụ Fidel. 


Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự lễ viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz

Sau lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi Sổ tang, bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Lãnh tụ Fidel, Lãnh tụ kiệt xuất của Cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí, anh em thủy chung và vô cùng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những công lao, đóng góp to lớn của Lãnh tụ Fidel vào việc thiết lập, không ngừng củng cố, vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba trong suốt hơn 5 thập kỷ qua. Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba, cũng như quyết tâm tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em đặt biệt giữa hai nước. 

Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz - ảnh 2
Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam ghi sổ tang


Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã đến đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz tại Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội và Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, lãnh đạo Thành phố Hà Nội do ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Cuba, viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz. Ghi vào sổ tang, ông Hoàng Trung Hải khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội gửi tới Đảng Cộng sản, Nhà nước, Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, nhân dân Cuba và gia quyến Lãnh tụ Fidel Castro lời chia buồn sâu sắc nhất. Hà Nội nguyện nỗ lực đưa mối quan hệ đặc biệt và mẫu mực Việt Nam – Cuba nói chung; Hà Nội – La Habana nói riêng ngày càng sâu sắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng mỗi nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ngày 28/11 đến viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz, lãnh tụ của nhân dân Cuba. Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, cùng nhiều lưu học sinh tại các địa phương đã đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội bày tỏ niềm thương tiếc Lãnh tụ Fidel. 

Cùng ngày, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mexico đã đến viếng lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz và ghi Sổ tang tại Đại sứ quán Cuba ở Mexico. Trong sổ tang, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan chia sẻ nỗi đau và nỗi buồn trước sự mất mát lớn lao của nhân dân Cuba. Trong những dòng lưu bút, Đại sứ Lê Linh Lan tin tưởng những người cộng sản và nhân dân Cuba sẽ tiếp tục vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, tiếp tục phát triển các di sản của lãnh tụ Fidel Castro.

Tại Hà Nội, hôm nay, nhiều đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, địa phương đến đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz, tại Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội. Tại lễ viếng, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam, Cuba luôn luôn là đất nước anh em đặc biệt. Hơn nửa thế kỷ qua hai đất nước đã chia sẻ gắn bó với nhau về tình cảm, máu thịt, trí tuệ và tất cả những gì có thể giúp nhau được. Điều đó sẽ tiếp tục được khẳng định trong tương lai.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố, đến Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh viếng Lãnh tụ Fidel Castro. 

Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz - ảnh 3
Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, phát thanh viên, kỹ thuật viên VOV, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Huy bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ với sự mất mát của nhân dân Cuba.


Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Huy dẫn đầu, tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz. Nội dung ghi sổ tang nêu rõ: “Đài Tiếng nói Việt Nam luôn khắc ghi và biết ơn Lãnh tụ Fidel Castro Ruz, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu - ba anh em về sự giúp đỡ chí tình, sự đùm bọc, giúp đỡ về mọi mặt để Đài Tiếng nói Việt Nam phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình; hỗ trợ việc phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cuba. Qua đó, góp phần giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác