Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương tiếp xúc cử tri

(VOV5) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri để thông tin với cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn, dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp và lắng nghe ý kiến cử tri phản ánh với Quốc hội.

Trong các ngày từ 8-11/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại các huyện Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà và Mường Khương.

Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương tiếp xúc cử tri  - ảnh 1
Ảnh: báo Trà Vinh


Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và khẳng định: vấn đề cử tri các địa phương kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, triển khai dự án giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách cần được huyện, tỉnh tập trung giải quyết. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng và Quốc hội xem xét giải quyết.


Cũng trong các ngày từ 8-11/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh để ghi nhận ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh ghi nhận và chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác