Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương

(VOV5) - Chiều 28/6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ, Bí thư thành ủy, làm trưởng đoàn, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII tại Quận Ninh kiều thành phố Cần Thơ. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của kỳ họp, cho rằng hoạt động của Quốc hội thể hiện tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Đặc biệt, Quốc hội đã tiến hành giám sát tình hình oan sai, bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Và trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ có nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm, đáp ứng tốt kỳ vọng và tạo được niềm tin đối với cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương  - ảnh 1
Cử tri quận Ninh Kiều phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh:dbnd.cantho.gov.vn

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự hài lòng với nhiều nội dung mà kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã đưa ra bàn thảo và quyết định nhiều vấn đề lớn. Nhiều cử tri tại huyện Long Thành bày tỏ vui mừ ng trước quyết định về chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp thứ 9 vừa qua. Cử tri mong muốn dự án sớm được triển khai và những hộ trực tiếp nằm trong vùng dự án sớm được đền bù, tái đị nh cư nhằm ổn định cuộc sống… Những vấn đề cử tri kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai ghi nhận và hứa sẽ đốc thúc, giám sát việc giải quyết những kiến nghị của cử tri.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác