Đoàn Đảng đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự hội nghị Ủy ban thường trực ICAPP 26

(VOV5) - Các đại biểu thảo luận và ra Tuyên bố chung Jakarta về hợp tác ba bên giữa ICAPP, COPPPAL và CAPP, khẳng định cam kết đối với các mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc và tinh thần Bandung về hoà bình và hợp tác quốc tế.

Từ ngày 22-24/4, Hội nghị Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 26 và Cuộc gặp ba bên lần thứ nhất giữa Ủy ban Thường trực ICAPP, Cơ quan điều hành Hội nghị thường trực các chính đảng Mỹ La-tinh và Caribê (COPPPAL) và Ủy ban điều hành Hội đồng các chính đảng châu Phi (CAPP) với chủ đề “Vai trò của các đảng chính trị trong việc tăng cường dân chủ vì lợi ích của nhân dân” diễn ra tại Indonesia.

Tại Hội nghị ICAPP 26, các đại biểu tập trung đánh giá các hoạt động của ICAPP kể từ cuộc họp 25 và thảo luận về các hoạt động của ICAPP trong thời gian tới, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 9 dự kiến tổ chức tại Malaysia vào tháng 9 năm nay.

Trong khuôn khổ Cuộc gặp ba bên lần thứ nhất, các đại biểu thảo luận và ra Tuyên bố chung Jakarta về hợp tác ba bên giữa ICAPP, COPPPAL và CAPP, khẳng định cam kết đối với các mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc và tinh thần Bandung về hoà bình và hợp tác quốc tế; nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, đề cao công lý quốc tế; xác định đói nghèo, sự xuống cấp của môi trường, biến đổi khí hậu, hạn hán, nước biển dâng là những thách thức chung nghiêm trọng nhất ở cả ba lục địa.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Đắc Lợi, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầum tham dự Hội nghị và tích cực đóng góp vào nội dung Hội nghị; gặp gỡ với lãnh đạo Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia, Đảng Golka của Indonesia và các đảng khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác