Đối thoại An ninh Năng lượng Việt-Mỹ làm sâu sắc hơn quan hệ toàn diện song phương

(VOV5) - Trọng tâm của vòng đối thoại là về phương hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo và đảm bảo an ninh năng lượng.
Đối thoại An ninh Năng lượng Việt-Mỹ làm sâu sắc hơn quan hệ toàn diện song phương - ảnh 1 Phái đoàn Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ thảo luận về vấn đề an ninh năng lượng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. - Ảnh: Đặng Thị Thu Huyền/TTXVN

Ngày 12/04, tại trụ sở Washington D.C, diễn ra Đối thoại An ninh Năng lượng Việt-Mỹ lần thứ hai dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề năng lượng Francis R. Fannon.

Trọng tâm của vòng đối thoại lần này là về phương hướng nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo và đảm bảo an ninh năng lượng giữa Việt Nam và Mỹ. Đây đều là những lĩnh vực thiết thực, góp phần đa dạng hóa nguồn cung, phát huy tiềm năng và mở rộng thị trường, vì lợi ích 2 bên.

Với sự tham gia của các cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu và các doanh nghiệp, cơ chế hợp tác cấp Chính phủ này không chỉ giúp tăng cường hợp tác có chiều sâu trong lĩnh vực năng lượng mà còn đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ song phương.

Ngay tại vòng đối thoại lần này, Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ đã viện trợ không hoàn lại 700 nghìn USD hợp đồng tư vấn hệ thống nghiên cứu tích điện phục vụ phát triển năng lượng tái tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cũng tại Đối thoại, 2 bên nhất trí Đối thoại An ninh Năng lượng Việt-Mỹ lần thứ ba vào năm 2020 sẽ diễn ra tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác