Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5

(VOV5) - Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nhân lực, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, an ninh biển.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 diễn ra ngày 30/08, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dưới sự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nhật Bản Manabe Ro.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 - ảnh 1Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 (Ảnh Nhật Nam) 

Tại cuộc đối thoại, hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, an ninh biển... Trao đổi về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm, đầu tư nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ thêm từ cộng đồng quốc tế.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 - ảnh 2Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại Nhật Bản năm 2016. Ảnh:TTXVN 

Việt Nam đề nghị Nhật Bản xem xét hỗ trợ ODA để thực hiện hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), giúp đỡ Việt Nam thực hiện các dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Cũng tại đối thoại, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước triển khai các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: cứu hộ, cứu nạn, hợp tác quân y, thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược của Bộ Quốc phòng hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác