Đối thoại Shangri-La 2018: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương

(VOV5) - Chiều 2/6, bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 17, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có các cuộc gặp song phương với các Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Pháp và Nhật Bản
Đối thoại Shangri-La 2018: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương - ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (áo xanh) cùng Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại cuộc gặp. - Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN-Singapore

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne, hai Bộ trưởng đánh giá cao những phát triển gần đây trong quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng tiếp tục được hai bên triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần Bản ghi nhớ đã ký năm 2010. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo ngôn ngữ cho lực lượng quân y, công binh của Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hoà bình của LIên hợp quốc, cũng như vận chuyển trang thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan tới đây. 

Trong cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, hai bộ trưởng nhất trí thời gian tới tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu các cơ chế hợp tác hiện có; đào tạo; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hoà bình LHQ; ứng phó thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công nghiệp quốc phòng… 

Gặp gỡ người đồng cấp Pháp Florence Parly, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực tích cực của Pháp nhằm góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực; sẵn sàng ủng hộ Pháp tăng cường hợp tác với ASEAN. Hai bộ trưởng nhất trí cho rằng thời gian tới, hai bên tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác