Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước

(VOV5)- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định các dân tộc thiểu số của Tây Nguyên đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.


Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước - ảnh 1
Tọa đàm “Phát huy vài trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”


Các tỉnh Tây Nguyên hiện có trên 5 nghìn người tiêu biểu, uy tín. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc phổ biến, tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, đảm bảo trị an, phát triển kinh tế- xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.


Phát biểu khai mạc tại Tọa đàm “Phát huy vài trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc” diễn ra sáng 10/8, tại Gia Lai. với đại diện hơn 40 người có uy tín của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định các dân tộc thiểu số của Tây Nguyên đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.


Trong đó, những người tiêu biểu, uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, hành động của các dân tộc trong mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử: "Những người tiêu biểu, uy tín người dân tộc thiểu số có lợi thế là những người được nhân dân quý trọng vì gia đình, bản thân gương mẫu. Là những người nói và nghe bằng tiếng của đồng bào dân tộc, có thể nói với đồng bào bằng ngôn ngữ của mình; những người hiểu được lịch sử của dân tộc, địa phương mình, có thể nói với bà con về tương lai bằng những kinh nghiệm lịch sử của các dân tộc; những người có ý thức xây dựng cộng đồng, trách nhiệm với địa phương và đất nước."


Hội nghị đã trao đổi, làm rõ các vấn đề nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người tiêu biểu, uy tín ở Tây Nguyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác