Dư luận thế giới đánh giá về chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

(VOV5) -Nhiều báo lớn ở Nhật Bản đã đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 1/3. 

Trang web chính thức của Đài truyền hình NHK đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Kim Jong-un: Chuyến thăm chính thức đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Việt Nam”, trong đó tường thuật chi tiết chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Việt Nam với lễ đón chính thức đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch, trung tâm thủ đô Hà Nội. 

Theo NHK, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đánh giá chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "mang ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn". Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ “sự cảm ơn trước sự hỗ trợ nhiệt tình của Việt Nam dành cho Triều Tiên trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên”.  

Dư luận thế giới đánh giá về chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  - ảnh 1Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn quan chức Triều Tiên vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Ảnh: Duy Thành 

 Báo Nikkei Asian Review có bài phân tích chi tiết về quan hệ Việt Nam - Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều  tại Hà Nội. Bài báo cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên hướng tới quan hệ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời ông bày tỏ sự cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) ngày 2/3 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác và trao đổi với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, và cải thiện quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Là chuyên gia nghiên cứu về tình hình Đông Á, ông Dương Đan Chí, chuyên gia về các vấn đề Đông Á của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, đây là chuyến thăm được cộng đồng quốc tế quan tâm, thể hiện Triều Tiên mong muốn mở rộng cửa với bên ngoài. "Chủ tịch Kim Jong-un thông qua chuyến thăm Việt Nam có thể thấy một nước Xã hội chủ nghĩa làm thế nào để thông qua đổi mới mở cửa từ đói nghèo trở thành một quốc gia không ngừng phát triển và phồn vinh thịnh vượng, từ đó có những gợi mở. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ Xã hội chủ nghĩa, vẫn có thể đưa đất nước phát triển phồn vinh và mở rộng cửa với bên ngoài, gắn kết sự phát triển của mình với sự phát triển của cộng đồng quốc tế."

Theo ông Dương Hy Vũ, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc, qua các chuyến thăm và khảo sát nhiều quốc gia, Triều Tiên sẽ tìm ra cho mình con đường phát triển riêng: "Điều này nói lên rằng, sau khi tham khảo rộng rãi mô hình và kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên sẽ mở ra hướng phát triển mới cho đất nước, tìm ra con đường phát triển theo mô hình và hướng đi của riêng mình."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác