Đưa mối quan hệ Việt Nam – Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực trên mọi lĩnh vực

(VOV5) - Ông Trần Quốc Vượng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đưa mối quan hệ Việt Nam – Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực trên mọi lĩnh vực - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN 

Nhận lời mời của ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào,  từ ngày 8 - 10/10/2018. Chiều 8/10, tại Thủ đô Vientian, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Ông Trần Quốc Vượng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Lào do ôngPhankham Viphavanh dẫn đầu. Sau hội đàm, ông Trần Quốc Vượng và ông Phankham Viphavanh chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác