Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam và New Zealand lên tầm đối tác chiến lược

(VOV5) - Việt Nam và New Zealand còn nhiều tiềm năm hợp tác, phát triển trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, giáo dục, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại New Zealand từ ngày 3-5/12, ngày 4/12, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, gặp và làm việc với ông Fletcher Tabuteau, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển kinh tế vùng New Zealand.

Để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn đề nghị New Zealand chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ cao; tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng nông, thủy sản của Việt Nam vào hệ thống bán lẻ tại New Zealand; khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam.

Ông Fletcher Tabuteau khẳng định New Zealand coi trọng và đánh giá cao việc hai nước duy trì, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Ông Fletcher Tabuteau cho rằng Việt Nam và New Zealand còn nhiều tiềm năm hợp tác, phát triển trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, giáo dục, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chào xã giao ông Damien O’Connor, Bộ trưởng Nông nghiệp, An toàn sinh học, An toàn thực phẩm New Zealand; khảo sát, tham quan nhà máy xử lý rác thải với công nghệ mới, thân thiện với môi trường Waste Management tại thủ đô Wellington. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác