Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu

(VOV5) -Việt Nam và Campuchia sẽ cùng giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Nhận lời mời của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Nên, thăm và làm việc tại Campuchia, từ 18-20/8.

 Ngày 19/8, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum tiếp Đoàn. 

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định Việt Nam và Campuchia sẽ cùng giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới. 

Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu - ảnh 1 Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên.

Các nhà lãnh đạo Campuchia cũng đề nghị hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. 

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng CPP do ông Mom Xarin, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng CPP dẫn đầu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Văn Nên cũng đã đến thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; thăm và làm việc với đại diện Tập đoàn Công nghiêp Cao su Việt Nam tại Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác