Đưa quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

(VOV5)- Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hôm nay, 25/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nhân dịp này, các phương tiện truyền thông của Việt Nam đều đưa tin, bài về sự kiện này. Bài xã luận “Không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào” của Báo Nhân dân, số ra sáng nay 25/4, nhấn mạnh: Là hai nước láng giềng thân thiết, hai dân tộc Việt Nam và Lào từ lâu đã gắn bó keo sơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, , đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Với nhan đề “Chuyến thăm đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào lên tầm cao mới”, bài xã luận của Báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh: Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith sẽ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Nhân dân Việt Nam tin tưởng chắc chắn chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và các lãnh đạo Việt Nam sẽ tái khẳng định thiện chí và nguyện vọng của cả hai phía trong quan hệ hợp tác, tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Lào Việt Nam, đưa quan hệ Việt Nam và Lào lên tầm cao mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác