Gần 7 triệu người được tạo việc làm trong 5 năm qua

(VOV5) - Mỗi năm tạo thêm trên 1,6 triệu việc làm và đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn. Tính chung, 5 năm qua, gần 7 triệu người, trong đó trên 70% là lao động nông thôn đã được giải quyết việc làm, trên 7,2 triệu lao động được đào tạo nghề. Chuyển dịch lao động làm việc trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp từ 53% xuống còn 47%. Đó là những kết quả quan trọng đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Gần 7 triệu người được tạo việc làm trong 5 năm qua - ảnh 1
Đào tạo nghề cho người lao động tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Từ Liêm. Ảnh: Thu Giang


Tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diễn ra ngày 4/9, tại Hà Nội, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết tuy đây là những thành tựu bước đầu đáng ghi nhận nhưng thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi hệ thống chính sách về giảm nghèo, tạo điều kiện bổ sung một số chính sách mới cho phù hợp với từng vùng miền, nhất là với khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, để mục tiêu đến năm 2020, tăng trưởng việc làm trong nước sẽ đạt 2,5-3%/năm, xuất khẩu lao động từ 90 nghìn đến 100 nghìn người mỗi năm: “Yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát cụ thể nhu cầu thực tế từng loại nghề để quyết định đào tạo cho phù hơp, tránh lãng phí. Tiếp tục phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho người lao động gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Cuối cùng là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc triển khai những chính sách cụ thể đó để xem chính sách đã đi vào cuộc sống chưa. Khi chính sách đúng rồi thì xem bản thân cách tổ chức, triển khai đúng hay sai. Việc sử dụng các nguồn lực thế nào. Hiệu quả hay lãng phí để kịp thời uốn nắn”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác