Gặp mặt truyền thống 59 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc

(VOV5)- Ngày 20/7, Ban Liên lạc Học sinh Miền Nam tỉnh phú Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 59 năm Trường học sinh Miền Nam tại miền Bắc giai đoạn 1954 – 1975. Gần 600 học sinh Miền Nam là người Phú Yên tại miền Bắc nay đã trưởng thành và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Một bộ phận học sinh Miền Nam sau khi học xong lớp 10 hoặc đại học đã tình nguyện tham gia chiến đấu các chiến trường. Không ít học sinh đã trở thành nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà báo, nhà giáo...

 

Bà Đặng Thị Kim Chi, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Phó Ban liên lạc học sinh Miền Nam tỉnh Phú Yên, chia sẻ: "Gặp mặt truyền thống học sinh miền Nam trên đất Bắc là dịp để những anh chị em đã từng học tập trên đất Bắc gặp gỡ, trao đổi tình cảm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và động viên nhau trong cuộc sống, trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Là dịp để học sinh miền Nam tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với các thầy, cô đã dạy dỗ cũng như nuôi học sinh miền Nam trên đất Bắc./." 

Phản hồi

Các tin/bài khác