Giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri

(VOV5) -Cử tri hy vọng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo giải quyết tốt vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng. 

Kết thúc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 29/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp xúc cử tri xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri-  Ảnh: TRỌNG HẢI/QĐND

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Thịnh và thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hoạt động tiếp xúc cử tri cũng diễn ra tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Yên, Bến Tre.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp, đặc biệt là các quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội, góp phần bảo đảm tình hình đất nước luôn ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

Cùng với đó, các cử tri cũng đánh giá cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây của Đảng và Nhà nước; đề nghị Quốc hội có giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng.

Cử tri hy vọng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cử tri cũng mong muốn Chính phủ quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; một số vấn đề về chính sách với người có công, đảm bảo an sinh xã hội...

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri, các đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác