Góp phần thiết thực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Hòa Tài tiếp tục hợp tác thiết thực thông qua các hoạt động cụ thể.

Góp phần thiết thực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc  - ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị An Nguyệt Quân - Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 13/03, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị (Hiệp hội Hòa Tài) do ông An Nguyệt Quân, Tổng Thư ký, làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Hòa Tài nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống hai Đảng, hai Nhà nước nói chung.  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Hòa Tài tiếp tục hợp tác thiết thực thông qua các hoạt động cụ thể; tăng cường thông tin cho nhân dân hai nước về quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa hai nước; cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định; hợp tác tích cực trên diễn đàn quốc tế đa phương và đóng góp chung cho phong trào hòa bình khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn Hiệp hội Hòa Tài, cũng trong ngày 13/03, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam Nguyễn Văn Huỳnh hội đàm với Tổng Thư ký Hiệp hội Hòa Tài An Nguyệt Quân. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao hàng năm; mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới; tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương; phối hợp tiến hành một số hoạt động giới thiệu về văn hóa, du lịch Việt Nam tại Trung Quốc và ngược lại...

Cùng ngày, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga có buổi tiếp đoàn Hiệp hội Hòa Tài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác