Góp ý hoàn thiện dự án Luật Tiếp cận thông tin

(VOV5) -  Các đại biểu đều nhất trí cho rằng Luật Tiếp cận thông tin là dự luật rất quan trọng, có sự tác động mạnh mẽ tới các cơ quan hành chính công và công dân.

Ngày 16/03, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin. Đây là một trong những dự luật sẽ được trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII thông qua. Một số nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị như: góp ý về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, chủ thể có quyền tiếp cận thông tin, chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; thông tin không được tiếp cận; thảo luận và góp ý về quy định công khai thông tin...

Góp ý hoàn thiện dự án Luật Tiếp cận thông tin  - ảnh 1
Ảnh minh họa: Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các ngành hữu quan đối với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: khoahocthoidai.vn

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng Luật Tiếp cận thông tin là dự luật rất quan trọng, có sự tác động mạnh mẽ tới các cơ quan hành chính công và công dân. Những người thực thi nhiệm vụ ở cơ quan công quyền sẽ có trách nhiệm hơn trong việc giải đáp những vướng mắc của công dân, còn người dân được quyền thông tin, phản biện về những vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày có sự ảnh hưởng lan tỏa kể cả tích cực, tiêu cực. Sự trao đổi thông tin hiệu quả giữa chính quyền và người dân sẽ góp phần tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác