Hà Tĩnh đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào

(VOV5) - Hà Tĩnh luôn chủ động, cùng phối hợp với các tỉnh bạn Lào để đưa mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu.

Ngày 30/08, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Hà Tĩnh đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào - ảnh 1Một tiết mục văn nghệ (Ảnh TTXVN)

Tại đây, các đại biểu 2 nước cùng nhau ôn lại lịch sử mối quan hệ đặc biệt truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Lào, những thành tựu mà tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương của Lào.

Tỉnh Hà Tĩnh luôn chủ động, tạo điều kiện và cùng phối hợp với các tỉnh bạn Lào để đưa mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, nổi bật nhất là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Hà Tĩnh hiện là địa phương có số lượng lớn cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào sang học tập.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Say Sông Kham nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp Lào – Việt Nam là động lực to lớn tạo sức mạnh cho hai nước và là yếu tố góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường hòa bình, hợp tác và hữu nghị trong khu vực Đông Nam Á.

Dịp này, tại Hà Tĩnh diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao giao lưu giữa sinh viên, đoàn viên, thanh niên hai nước Việt Nam và Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác