Hãy có tinh thần tiến công bền bỉ, quyết liệt trong phát triển đất nước như đội U23 Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng nồng nhiệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn Đội bóng đá nam U23 Việt Nam.  Đội tuyển đã vượt qua nhiều “tượng đài” bóng đá của Châu Á. 

Chiều tối 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các thành viên Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vừa trở về sau thành tích Huy chương Bạc Giải vô địch U23 Châu Á.

Hãy có tinh thần tiến công bền bỉ, quyết liệt trong phát triển đất nước như đội U23 Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay chúc mừng huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-Seo - Ảnh: VGP.  

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam, ông Park Hang Seo, quốc tịch Hàn Quốc, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện Đội tuyển đạt thành tích cao tại Giải vô địch U23 Châu Á; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải - Đội tuyển U23 Việt Nam về những thành tích đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch U23 Châu Á.

Hãy có tinh thần tiến công bền bỉ, quyết liệt trong phát triển đất nước như đội U23 Việt Nam - ảnh 2Thủ tướng trao phần thưởng cho huấn luyện viên và các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng nồng nhiệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn Đội bóng đá nam U23 Việt Nam. Nhấn mạnh đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao đội tuyển đã vượt qua nhiều “tượng đài” bóng đá của Châu Á. Đó là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cơ quan chức năng. Trong đó đã đoàn kết, khắc phục khó khăn về tố chất, thể hình, thể lực, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nỗ lực tập luyện, tinh thần đồng đội, lòng quả cảm, sự bình tĩnh, tự tin, thi đấu hơn cả sức mình, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, đã dẫn dắt xuất sắc, dìu dắt, khơi dạy niềm tin, phát huy tiềm năng của Đội tuyển U23 Việt Nam, làm nên điều kỳ diệu, tuyệt vời cho bóng đá hôm nay. 

Hãy có tinh thần tiến công bền bỉ, quyết liệt trong phát triển đất nước như đội U23 Việt Nam - ảnh 3Đội tuyển đã tặng Thủ tướng quả bóng có chữ ký của toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: VGP

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển bóng phong trào, bóng đá học đường, đào tạo cầu thủ trẻ và phát triển bóng đá đỉnh cao, chuyên nghiệp. Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn các cầu trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam hôm nay hãy nỗ lực rèn luyện, tiếp tục tỏa sáng, xây dựng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ngày càng tiến bộ, trưởng thành và chuyên nghiệp. Từ thành công của Giải vô địch U23 châu Á lần này, Thủ tướng cho rằng hãy có một tinh thần tiến công trong phát triển đất nước, bền bỉ, quyết liệt như đội U23 Việt Nam tại đấu trường châu Á những ngày qua. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác