Hoàn thiện công tác đánh giá phòng chống tham nhũng tại Việt Nam

(VOV5) - Đây là năm thứ 3 Thanh tra chính phủ tổ chức đánh giá phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và nhìn lại 2 năm qua đạt được những kết quả rất tốt.

Hoàn thiện công tác đánh giá phòng chống tham nhũng tại Việt Nam - ảnh 1

Phó Tổng thanh tra chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội thảo

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ cùng đại diện Vương quốc Anh, Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu thực tiễn áp dụng phương pháp đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh tại Việt Nam năm 2018.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thanh tra chính phủ khẳng định những năm qua công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhiều chủ trương, biện pháp được thực hiện hiệu quả. Một trong những nhóm giải pháp quan trọng là tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng.

Hiện, ở Việt Nam để nhận định và đánh giá hiệu quả quản trị công và cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế đều có những phương pháp công cụ khác nhau để thực hiện. Tiêu biểu trong đó là đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh do Thanh tra chính phủ thực hiện. Đây là năm thứ 3 Thanh tra chính phủ tổ chức đánh giá phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và nhìn lại 2 năm qua đạt được những kết quả rất tốt.

Hoàn thiện công tác đánh giá phòng chống tham nhũng tại Việt Nam - ảnh 2

Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Akiko Fujii phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, bà Akiko Fujii, Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, cho rằng: "Luật Phòng chống tham nhũng 2018 sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới, vì vậy hội thảo ngày hôm nay vô cùng quan trọng, giúp chúng ta nhìn lại hai năm thực hiện chỉ số đánh giá phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, từ đó xác định những điểm cần cải thiện trong công tác đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cho việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Việc thi hành hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là chìa khóa để Việt Nam có thể đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2030, đặc biệt là Mục tiêu số 16 về hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh".

Bà Akiko cũng khẳng định UNDP đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. UNDP sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong việc thực hiện công ước về phòng chống tham nhũng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác