Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề IPU-140

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội có các cuộc gặp, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo một số nước.

Ngày 7/4, bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 (IPU - 140) tại Doha, Qatar, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân có các cuộc gặp, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo một số nước.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề IPU-140 - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka - Ngài Karu Jayasuriya

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina. Chủ tịch Quốc hội Wesley W. Simina nêu rõ Micronesia luôn muốn tăng cường và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Mới đây, Micronesia thông qua Nghị quyết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Hai Chủ tịch Quốc hội khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya cùng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước cần được phát triển sâu rộng hơn nữa dựa trên tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề IPU-140 - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani. - Ảnh: daibieunhandan.vn

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Gruzia Irakli Kobakhidze, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn hai bên sẽ dành ưu tiên để tập trung phát triển hợp tác kinh tế, thương mại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước tăng trường trao đổi đoàn các cấp; tăng cường tiếp xúc và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc; tăng cường giao lưu nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin, sự ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Gruzia cảm ơn Việt Nam đồng ý để Gruzia mở Đại sứ quán tại Hà Nội và cho biết việc mở Đại sứ quán Gruzia tại Hà Nội sẽ được tiến hành vào cuối năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Gruzia khẳng định ngoài quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Gruzia mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Bên lề Đại hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện thế giới, ngày 7/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Thẩm Dược Dược.

Nhân dịp tham dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 140, ngày 7/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại  Qatar.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ trong các cuộc gặp Quốc vương và Thủ tướng Qatar, bà đề nghị phía Qatar trong thời gian tới tiếp nhận thêm lao động Việt Nam trước thềm vòng chung kết World Cup 2022 do Qatar đăng cai tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội trong nước năm 2018, các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, văn hóa-thể thao, an sinh xã hội đều được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh một cách chủ động, tích cực và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác