Hoạt động của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong chuyến thăm Hàn Quốc

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trong lĩnh vực cải cách, phát triển tư pháp, pháp luật.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong chuyến thăm Hàn Quốc - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm Hàn Quốc - Ảnh: Toàn Tuyên/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 18-23/11/2017, ngày 20/11 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình hội kiến với Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Kim Miêng Su, tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Pắc Sang Ki và Thị trưởng thành phố Seoul Pắc Uân Sun.

Tại buổi hội kiến với Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trong lĩnh vực cải cách, phát triển tư pháp, pháp luật.

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Pắc Sang Ki, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị hai bên sớm đi đến ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc; Bộ Tư pháp Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về xuất nhập cảnh và cư trú cho công dân hai nước.

Tại buổi tiếp Thị trưởng thành phố Seoul Pắc Uân Sun, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị thành phố Seoul tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các thành phố tiềm năng khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; quan tâm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Seoul.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác