Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại CH Czech

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức CH Czech của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã diễn ra tốt đẹp.
Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại CH Czech - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Radek Vondracek. - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, sáng ngày 17/4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Radek Vondracek.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với CH Czech và đánh giá cao sự đóng góp của Hạ viện Czech  cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hạ viện Czech tiếp tục thúc đẩy EU nhanh chóng ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội hai nước đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp; tăng cường hợp tác giữa 02 Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt – Séc và Séc – Việt; quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường,  nông nghiệp, lao động và giữa các địa phương của hai nước.

Chủ tịch Hạ viện CH Czech Radek Vondracek khẳng định Hạ viện Czech coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – CH Czech và khẳng định Hạ viện Czech hoàn toàn ủng hộ việc sớm ký chính thức EVFTA và EVIPA và sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc phê chuẩn các Hiệp định sau khi được ký để hiện thực hóa lợi ích mà 2 Hiệp định có thể đem lại cho EU, Việt Nam và CH Czech. Chủ tịch Hạ viện Czech mong các đối tác hai bên sẽ khai thác tốt tiềm năng hợp tác giữa hai nước; bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng việc sớm mở đường bay thẳng Hà Nội – Praha sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch hai nước; đánh giá cao và khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 65.000 người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định tại Czech .

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại CH Czech - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech – Morava Vojtech Filip, đồng thời là Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech. - Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tối cùng ngày (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech – Morava Vojtech Filip, đồng thời là Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech.

Thủ tướng cho biết nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và biết ơn sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Czech đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Thủ tướng đánh giá cao việc trên cương vị Phó Chủ tịch Hạ viện Czech, Chủ tịch Vojtech Filip rất nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao việc Nhà nước Czech công nhận cộng đồng người Czech gốc Việt là dân tộc thiểu số của Cộng hòa Czech. Thủ tướng tin tưởng rằng phía Czech sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Czech hòa nhập và ổn định cuộc sống, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ thương mại – đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị đồng chí Vojtech Filip thúc đẩy để sớm ký kết Hiệp định EVFTA và EVIPA (Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU).

Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech Vojtech Filip khẳng định, trên cương vị Phó Chủ tịch Hạ viện Czech, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước, củng cố thêm quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Trước đó, chiều 17/4, tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Cộng hòa Czech. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn con người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chính sách để tạo điều kiện tốt hơn cho bà con Kiều bào sống ổn định ở nước sở tại cũng như trở về quê hương đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng mong muốn bà con tuân thủ luật pháp nước sở tại, giữ gìn văn hóa dân tộc, đặc biệt là tiếng Việt và chữ Việt, chăm lo công tác giáo dục thế hệ trẻ để trở thành giới trí thức có tài trong tương lai, đóng góp vào cộng đồng, nước sở tại và quê hương.

Buổi gặp gỡ bà con Kiều bào là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Tối 17/4 theo giờ địa phương, tức sáng sớm 18/4 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã rời Praha về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Czech.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác