Hoạt động tiếp xúc cử tri cần thực chất và hiệu quả

(VOV5) - Tính đến thời điểm này, các đoàn đại biểu đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân.

Hoạt động tiếp xúc cử tri cần thực chất và hiệu quả - ảnh 1

Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Vĩnh Phúc - ảnh minh họa

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV, sẽ khai mạc vào ngày 21/05 tới đây, tại Hà Nội. 

Cùng với việc đề xuất các kiến nghị, cử tri cả nước mong muốn các đại biểu Quốc hội không chỉ lắng nghe, tiếp nhận, mà còn biết theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri.

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, cho rằng: Tiếp xúc cử tri là trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội, trách nhiệm này cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhân dân, đặc biệt là giải quyết thỏa đáng những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh tại mỗi kỳ họp. 

Theo ông Pha: “Những quy định hiện hành của pháp luật về sự giám sát của nhân dân đối với đại biểu Quốc hội, cũng như cơ chế luật pháp để đại biểu vừa làm tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình, vừa bảo vệ được nhân dân là khá đầy đủ. Cái chính chúng ta phải làm là thực hiện những quy định đó. Tập trung các giải pháp để hoạt động của đại biểu Quốc hội, mỗi cơ quan của Quốc hội được thực chất, hiệu quả để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác