Hoạt động tiếp xúc cử tri ở một số địa phương trong cả nước

(VOV5) - Các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri và trực tiếp giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. 

Ngày 3/5, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). 

Hoạt động tiếp xúc cử tri ở một số địa phương trong cả nước - ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri ở Biên Hòa ( Đồng Nai) - Ảnh TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận những kiến nghị, đóng góp của cử tri về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đang được Đảng quyết tâm thực hiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong 2 ngày (2 và 3/5), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Long và huyện Mang Thít (Vĩnh Long) để thông báo nội dung chương trình Kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết Kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV sẽ là kỳ họp ngắn nhất trong các kỳ họp Quốc hội từ trước đến nay với dự kiến thời gian làm việc chỉ 19 ngày. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp thu kiến nghị của cử tri và xử lý theo thẩm quyền của địa phương.

Cũng trong ngày 3/5, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri hai huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá. Tại đây, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá, đồng thời trực tiếp giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác