Hoạt động tri ân nhân 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ

(VOV5) - Chương trình được bắt đầu với lễ thắp nến tri ân của hơn 800 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Hoạt động tri ân nhân 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ - ảnh 1Lễ cầu siêu được tổ chức tại Chùa Hưng Luân, thành phố Incheon, Hàn Quốc

Sáng 27/7, tại Chùa Hưng Luân, thành phố Incheon, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Pháp Hội Vu Lan Báo Hiếu. Chương trình có giảng pháp, dâng hương tưởng niệm, cầu siêu chư anh linh anh hùng liệt sỹ đã hy sinh về nền độc lập của dân tộc, toàn vẹn của tổ quốc. 

Hoạt động tri ân nhân 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ - ảnh 2

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Cung đường bất tử”. -Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Tối 26/7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Cung đường bất tử” tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Chương trình được bắt đầu với lễ thắp nến tri ân của hơn 800 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị trên hơn 10.700 ngôi mộ của Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Chương trình nghệ thuật được diễn ra theo chủ đề “Cung đường bất tử” tái hiện lại một thời kỳ chiến tranh ác liệt nhưng đầy huy hoàng khi cả dân tộc chung một quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” với khát vọng “Bắc Nam sum họp một nhà”. Trong dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tiến hành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như: Chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ” tại nhà của 45 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang còn sống trên địa bàn; Khánh thành công trình Nhà hóa vàng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Lễ thắp nến tri ân tại 72 Nghĩa trang Liệt sỹ; khởi công xây dựng các nhà tình nghĩa; thăm tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Cũng trong tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Thành Đoàn cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ với chủ đề “Tiếng gọi non sông”. Tham dự có hơn 1000 đoàn viên thanh niên tiểu biểu của 9 quận, huyện trên địa bàn.

Tại Kontum, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ được Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức trang trọng ngày 26/7 tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Nhà bia ghi danh liệt sỹ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 cùng tất cả các nghĩa trang, Nhà bia tưởng niệm ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác