Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14

(VOV5) -Làm sao từ giờ đến cuối năm, góp phần cùng với Đảng nhà nước, cấp ủy địa phương tăng trưởng GDP. 6 tháng đầu năm chúng ta tăng được 7,08%.

Sáng 05/07, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, Khóa 8. Dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, có xu hướng tác động xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân...

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14 - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. - Ảnh: Mỹ Nga 

Trong bối cảnh đó, hệ thống Mặt trận các cấp cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời tăng cường lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở cần được chú trọng hơn nữa.

Về nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng: "Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ của Mặt trận là bám vào Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mặt trận tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Làm sao từ giờ đến cuối năm, góp phần cùng với Đảng nhà nước, cấp ủy địa phương tăng trưởng GDP. 6 tháng đầu năm chúng ta tăng được 7,08%, mục tiêu của cả năm là 6,7 - 6,8%."

Tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, tờ trình dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác