Hội nghị GMS-6 và CLV-10 nâng cao vị thế, vai trò Việt Nam trên trường quốc tế

(VOV5) - Việc tổ chức thành công GMS - 6 và CLV - 10 sẽ nâng cao uy tín chính trị, vị thế và vai trò Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp nối thành công của Năm APEC 2017. 

Hội nghị GMS-6 và CLV-10 nâng cao vị thế, vai trò Việt Nam trên trường quốc tế - ảnh 1  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuẩn bị các Hội nghị.

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ ngày 29-31/3, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10.

Chiều 26/3, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp các cơ quan liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo tốt nhất công tác chuẩn bị cho các sự kiện này với phương châm hiệu quả, thiết thực, đoàn kết, an toàn.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác