Hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN thảo luận các vấn đề lớn về an ninh và sự ổn định khu vực

(VOV5) - Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN nhóm họp trong trong hai ngày 17 và 18/01 tại Chiang Mai, Thái Lan.

Trong khuôn khổ Hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM Retreat 2019), Bộ trưởng ngoại giao 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhóm họp trong trong hai ngày 17 và 18/01 tại Chiang Mai, Thái Lan, để thảo luận về chương trình hợp tác nội khối, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN thảo luận các vấn đề lớn về an ninh và sự ổn định khu vực - ảnh 1Cuộc họp Hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. - Ảnh minh họa/TTXVN 

Với chủ đề ASEAN 2019 là “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”, Hội nghị lần này sẽ thảo luận ít nhất 5 vấn đề lớn liên quan đến an ninh và sự ổn định khu vực, bao gồm Sáng kiến Ấn Độ - Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng ở Rakhine, Myanmar, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và Tầm nhìn ASEAN năm 2040…

Trong đó, về vấn đề Biển Đông, các chuyên gia khu vực hy vọng các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc (COC) sẽ hoàn thành trong nhiệm kỳ chủ tịch của Thái Lan năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác