Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử Quốc hội khóa XIV

(VOV5) -  Các đại biểu dự Hội nghị khẳng định Đại biểu Quốc hội phải là những người đại diện cho nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, do đó cần nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội để phát huy được dân chủ.


Sáng nay, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận sơ bộ lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử Quốc hội khóa XIV - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN


Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Nguyễn Thiện Nhân cho biết căn cứ vào kết quả Hiệp thương lần thứ nhất, từ 24/02-10/03, các cơ quan tổ chức ở Trung ương được phân bổ ứng cử đại biểu quốc hội đã tiến hành giới thiệu những người ứng cử đại biểu quốc hội theo trình tự thủ tục và thời gian quy định. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai là một trong những nội dung quan trọng của quá trình chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV. Tại hội nghị, các đại biểu lập danh sách sơ bộ những người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đáp ứng các quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Hội nghị góp phần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức của hoạt động bầu cử Quốc hội khóa XIV.”


Các đại biểu dự Hội nghị khẳng định Đại biểu Quốc hội phải là những người đại diện cho nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, do đó cần nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội để phát huy được dân chủ. Tại Hội nghị, 100% đại biểu thống nhất danh sách sơ bộ đại biểu do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu để gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, được tiến hành từ 20/03 đến 12/04/2016.


Trong ngày 16 và 17/03, nhiều địa phương trong cả nước cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác