Hội nghị song phương lần thứ 4 về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam – Trung Quốc

(VOV5) - Sự phối hợp và giúp đỡ trong công tác phòng, chống ma túy của các cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. 
 Hội nghị diễn ra sáng 14/10, tại Hà Nội, do Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an tổ chức. Phía Việt Nam do Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm làm trưởng đoàn; phía Trung Quốc do ông Lưu Dược Tiến, Phó Tổng thư ký Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc làm trưởng đoàn. Sau hội nghị song phương lần thứ ba diễn ra vào tháng 11/2013 tại Hồ Bắc, Trung Quốc, lần đầu tiên hai nước phối hợp triển khai Kế hoạch phối hợp hành động chung tấn công tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt-Trung. Từ năm 2013 đến nay, Công an 7 tỉnh giáp biên của Việt Nam và Công an 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm trao đổi thông tin các đối tượng, đường dây buôn bán ma túy liên quan đến hai bên.

Hội nghị song phương lần thứ 4 về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam – Trung Quốc - ảnh 1
Tang vật trong một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hoàng – TTXVN

 Sự phối hợp và giúp đỡ trong công tác phòng, chống ma túy của các cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó quá trình hợp tác giữa hai bên vẫn còn một số tồn tại. Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng thường trực phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an, cho biết:
Hiện nay chúng ta chưa ngăn chặn được tình hình vận chuyển ma túy giữa hai nước, trong đó có cả các tuyến vận chuyển hê-rô-in từ nước ngoài về Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc. Và ngược lại, các loại ma túy tổng hợp từ Trung Quốc thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam, các loại tiền chất, thuốc tân dược gây nghiện được mua bán, vận chuyển từ Trung Quốc thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam. Như vậy, biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn là địa bàn rất phức tạp về tội phạm ma túy. Việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương với nhau cũng như giữa cơ quan chức năng giữa hai nước đôi khi còn chậm, nội dung trao đổi chưa đầy đủ, dẫn tới việc phối hợp điều tra xác minh gặp khó khăn.

Theo chương trình, buổi chiều, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc. 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác