Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai: Chuyên gia Czech đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam

(VOV5) - Việc tổ chức thành công hội nghị đã khẳng định Việt Nam có đủ khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, đồng thời nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam.

Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai: Chuyên gia Czech đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm của báo chí truyền thông Cộng hòa Czech với những đánh giá tích cực về công tác tổ chức của Việt Nam cũng như kết quả của hội nghị sẽ mở ra triển vọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 

Tiến sĩ Takashi Hosoda, chuyên gia nghiên cứu về an ninh châu Á-Thái Bình Dương, giảng viên Đại học Tổng hợp Charles - CH Czech đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị của Việt Nam, nhất là về đảm bảo an ninh và lễ tân - hậu cần vì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội đã diễn ra tốt đẹp, không có sự cố. Việc tổ chức thành công hội nghị đã khẳng định Việt Nam có đủ khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, đồng thời nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới, nhất là về ngoại giao và an ninh.

Theo ông Hosoda, thông qua việc tổ chức thành công hội nghị cũng như các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quan hệ Việt Nam - Mỹ, Việt Nam - Triều Tiên được nâng lên tầm cao mới, nhất là việc Mỹ và Triều Tiên đã thể hiện sự coi trọng và tin tưởng vào mối quan hệ với Việt Nam. Điều này cho thấy, Việt Nam có thể đóng vai trò tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác