Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2017

(VOV5) -Sáng 6/12, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2017.

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2017.

Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2017 - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hôi nghị. - Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ: Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, quy mô tính chất tội phạm ngày càng tinh vi, xu hướng hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia ngày càng cao. Do đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới,

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình của Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người:

"Các đơn vị tiến hành đồng bộ các biện pháp, thực hiện biện pháp phòng ngừa xã hội là chính, kết hợp chặt chẽ với biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ là mũi nhọn. Chủ động nắm, dự báo tình hình từ xa. Kiên quyết không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới. Trước mắt từ nay đến Tết nguyên đán 2018 Tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác