Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCSHCM

(VOV5) - Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hội nghị diễn ra sáng ngày 18/01, tại điểm cầu Hà Nội với 62 tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng sự tham dự của trên 5.000 cán bộ Đoàn từ trung ương đến địa phương. Hội nghị trao đổi chuyên đề Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và công tác phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCSHCM - ảnh 1Điểm cầu Trung ương.Ảnh: thanhnienviet.vn

Tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng trao đổi và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn tham dự hội nghị trong cả nước. Ông Lê Quốc phong nhấn mạnh: Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là điều kiện để các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa Nghị quyết gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCSHCM - ảnh 2 Ảnh: thanhnienviet.vn

Tại Hội nghị, ý kiến từ các điểm cầu đều khẳng định Trung ương Đoàn đã rất sáng tạo và kịp thời trong việc tổ chức Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Các ý kiến đều nhấn mạnh thông qua đợt học tập Nghị quyết lần này sẽ giúp mỗi cấp bộ đoàn sáng rõ hơn các nội dung của Nghị quyết để làm căn cứ triển khai thực hiện tại cơ sở. Đồng thời, kỳ vọng Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở triển khai các nội dung phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên ở cơ cũng như có những giải pháp tháo gỡ gặp khó như: Định hướng dư luận, thông tin trên mạng xã hội; giáo dục pháp luật, Khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thanh niên vùng đặc thù.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác