Họp báo tại Indonesia về vai trò của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

(VOV5) - Tất cả những thành quả Việt Nam có được ngày hôm nay sẽ là động lực to lớn giúp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế

Ngày 4/7 tại Jakarta, Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) đã phối hợp với Báo Jakarta Post tổ chức buổi họp báo  với tiêu đề "Vai trò của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Sự kiện có sự tham gia của nhiều quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia, các nhân viên ngoại giao quốc tế tại Indonesia; giới học giả; chuyên gia nghiên cứu kinh tế, chính trị thuộc các viện nghiên cứu quốc tế và khu vực; giới truyền thông ASEAN và quốc tế…

Trên cơ sở xác định rõ tính cấp thiết của ASEAN trong việc định hình và khẳng định vai trò tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong giai đoạn mới, các đại biểu dự  họp đã tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Các yếu tố, mục tiêu chính của ASEAN trong khái niệm Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương; cách thức ASEAN sẽ áp dụng Tầm nhìn này vào việc hoạch định các chính sách cụ thể tại khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương; Phản ứng của các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc đối với vấn đề này.

Họp báo tại Indonesia về vai trò của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - ảnh 1

 Quang cảnh buổi họp báo.-  Ảnh: Đình Ánh/PV TTXVN tại Indonesia

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Indonesia về vai trò của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kavi Chongkittavorn, Cố vấn truyền thông cao cấp của ERIA nhận xét: "Là một trong những thành viên tích cực của ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã rất nỗ lực thúc đẩy khái niệm Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng đã có nhiều đóng góp để xây dựng và củng cố vị thế của ASEAN.

Tất cả những thành quả Việt Nam có được ngày hôm nay sẽ là động lực to lớn giúp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế, cùng các quốc gia ASEAN khác thúc đẩy vai trò đặc biệt quan trọng của ASEAN trong khu vực Ấn Độ -  Thái Bình Dương".  

Ông Chongkittavorn bày tỏ tin tưởng vào vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng và thúc đẩy ASEAN phát triển xa hơn khi tới đây Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2020./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác