Họp mặt truyền thống các thành viên ban Trí vận- Mặt trận Khu ủy Sài Gòn- Gia Định

(VOV5) -  Kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, sáng nay (19/4), tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc truyền thống Trí vận- Mặt trận  Khu ủy Sài Gòn- Gia Định tổ chức họp mặt truyền thống và ra mắt 2 tập sách “Nhân sĩ trí thức Sài Gòn- Gia Định đồng hành cùng dân tộc giai đoạn 1954-1975”.


Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, đội ngũ nhân sĩ trí thức Sài Gòn- Gia Định đã tham gia đấu tranh quyết liệt, hiệu quả trên mặt trận chính trị, đóng góp cho cách mạng bằng hàng loạt các phong trào bí mật, bán công khai, công khai để đi đến thắng lợi chung. Ông Kiều Xuân Long, Phó Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Trí vận Mặt trận Khu ủy Sài Gòn- Gia Định, cho biết: Ban Trí vận đã thực hiện được quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tạo được bạo lực chính trị song song với bạo lực quân sự. Chính vì vậy đã mở ra được mặt trận trong lòng nước Mỹ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “muốn thắng Mỹ chúng ta phải mở một mặt trận trong lòng nước Mỹ”. Điều đó rất quan trọng và là niềm tự hào của Đảng bộ Sài Gòn, Đảng bộ duy nhất có một cơ quan không dùng súng ống mà dùng trí tuệ, tư tưởng, trái tim để tạo ra lực lượng chính trị quân sự ngay trong lòng địch.


Lực lượng Trí vận Sài Gòn- Gia Định chính thức thành lập tháng 12/1947, với quy mô một chi bộ hoạt động trong lòng địch. Đến năm 1956 thì trở thành Ban Trí vận với rất nhiều chi bộ như: giáo chức, bác sỹ, luật sư.. với những tên tuổi lớn như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bửu Kiến, Trần Bạch Đằng...

Phản hồi

Các tin/bài khác