Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đầu Xuân Ất Mùi

(VOV5) - Sáng 23/2 (tức mùng 5 Tết), Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quân dân chính Đảng Gia Định đã tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đầu Xuân Ất Mùi - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thăm hỏi các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: sggp.org.vn

Phát biểu tại đây, ông Lê Thành Hải, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Những công lao thầm lặng, sự hy sinh to lớn của chiến sĩ, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã góp phần to lớn vào thắng lợi của dân tộc. Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã đi đầu trong những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay luôn đi đầu trong thời kỳ đổi mới. Tự hào với truyền thống vẻ vang đó, trong giai đoạn hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu truyền thống “đi trước về đích trước” để vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra trong nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015. 

Phản hồi

Các tin/bài khác